Bản tin Hoà nhập ngày 2/4/2022: Mưa rét diện rộng ở Bắc và Bắc Trung Bộ

2022-04-02 09:00:00 0 Bình luận

Thời tiết ngày 2/4/2022 trên cả nước

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm 2/4,  không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.       

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.        

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. 

Bên cạnh đó, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Truy điệu, tiễn đưa Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình về nơi an nghỉ

Sáng 2/4, lúc 7 giờ 30, lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Ban Cán sự đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp).

Sau lễ truy điệu, linh cữu ông Lê Hòa Bình được di quan đưa đến nơi an táng tại Nghĩa trang TPHCM (nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Xe tang đưa linh cữu ông Lê Hòa Bình sẽ đi ngang qua trụ sở UBND TPHCM, Sở Xây dựng, nhà riêng và một số công trình, dự án mà ông dành nhiều tâm huyết lúc sinh thời để người thân, đồng nghiệp, nhân dân TP chào tiễn biệt ông lần cuối.

Cô gái phóng hoả nhà trọ khiến nhiều người thương vong tại Hà Nội sẽ đối mặt với mức án nào?

Ngà 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ nghi phạm phóng hỏa trong vụ cháy làm 1 người chết ở phường Phú Đô.

Nghi can được xác định là Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê Nam Định).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 19h tối 31/3, Hải mang xăng đến nhà trọ nơi bạn trai ở và đốt xe máy của anh Hoàng Công V. (32 tuổi, anh họ của bạn trai), vì cho rằng anh V. cùng người thân ngăn cản Hải đến với bạn trai là anh Chẩu Việt H. (28 tuổi, quê Tuyên Quang).

Vụ cháy khiến chị Nguyễn Thị Mai A. (25 tuổi, quê Ba Vì) tử vong, 5 người khác bị thương, trong đó có hai cháu nhỏ 4 và 2 tuổi.

Tiến sỹ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của Hải là đặc biệt nghiêm trọng. CQĐT sẽ làm rõ động cơ, mục đích thực hiện hành vi của Hải là gì và xác định hậu quả gây ra đối với tính mạng, sức khỏe con người và với tài sản của tổ chức, cá nhân như thế nào để giải quyết vụ án.

Nếu xác định cô gái không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thù hằn cá nhân, Hải sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh, trong đó có tội Hủy hoại tài sản, Vô ý làm chết người hoặc Giết người (tùy vào mục đích và nhận thức của cô gái đối với sự việc).

Theo luật sư, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản và một số tình tiết khác mà cô gái phóng hỏa đốt nhà trọ có thể phải đối mặt với những khung hình phạt khác nhau.

Trường hợp thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10- 20  năm, theo quy định tại khoản 4, điều 178 tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại về tài sản và những thiệt hại khác đã gây ra đối với các nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có căn cứ cho thấy, cô gái nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra; biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người thì có thể xử lý hình sự về tội Giết người với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ đê hèn.

Với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, cô gái phóng hỏa đốt nhà phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12- 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, Hải không nhận thức được là hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, không có mục đích giết người, sự việc thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của người khác nằm ngoài ý thức chủ quan, cô gái sẽ bị xử lý hình sự về tội Vô ý làm chết người với khung hình phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù nếu hậu quả làm chết nhiều người.

Quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu cho thấy Hải không bình thường, CQĐT sẽ đưa cô gái này đi giám định tâm thần để xác định mức độ nhận thức khả năng điều khiển hành vi.

Trường hợp cô gái là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi, sẽ không bị xử lý hình sự mà được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...